Đặc sứ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mong muốn giữa Moscow và Bình Nhưỡng có các mối quan hệ thân thiết.

TIN BÀI KHÁC:


Itar-Tass đưa tin, đặc sứ Triều Tiên Choe Ryong-hae hiện đang có mặt ở Nga và đã có cuộc trao đổi quan điểm "thẳng thắn" Tổng thống Vladimir Putin về tình hình khu vực trong ngày 20/11.

{keywords}
Tổng thống Nga tiếp đặc sứ Triều Tiên. (Ảnh: EPA/KCNA)

Vị khách đến từ Bình Nhưỡng bày tỏ hy vọng thiết lập các mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo hai nước.

"Tôi hy vọng chuyến thăm của tôi cùng thông điệp mà tôi truyền tải từ ông Kim Jong Un sẽ là một sự kiện quan trọng cho việc thiết lập quan hệ gần gũi giữa các nhà lãnh đạo của chúng ta", ông Choe Ryong-hae nói và nhấn mạnh thêm, cuộc gặp với ông Putin rất quan trọng và có ý nghĩa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên sẽ giúp tạo điều kiện cho việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên về Triều Tiên.

Thanh Hảo