Với các cuộc giao tranh diễn ra triền miên, Iraq bị xem là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới.


{keywords}
Một tòa nhà phát nổ sau khi máy bay Mỹ thả xuống 1 quả bom trong đợt tấn công các mục tiêu nổi dậy ở Najaf, Iraq ngày 19/8/2004 (ảnh: AP)

Theo Time of India, kết quả bình chọn này dựa trên Chỉ số Đe dọa quốc gia (CTI) do InterCenter đưa ra dựa trên các tiêu chí như số lần cảnh báo về khủng bố và nổi loạn, số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong tại một quốc gia trong 30 ngày..

InterCenter là một cơ quan có trụ sở tại Washington (Mỹ), chuyên làm việc với các cơ quan tình báo.

Đứng sau Iraq trong danh sách 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới lần lượt là Nigeria, Somalia, Afghanistan,Yemen, Syria, Libya, Pakistan, Ai Cập và Kenya.

Tổng cộng có 45 quốc gia có Chỉ số Đe dọa Quốc gia (CTI) lớn hơn 0.

Chỉ số CTI trung bình của các quốc gia này là 74, trong khi CTI toàn cầu là 3,313.

Sầm Hoa