Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) đưa tin, một cặp vợ chồng ở tỉnh này đã vô tình đốt cháy 100.000 NDT (hơn 460 triệu đồng), khi nhóm bếp lò đun nước.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Theo China Daily, anh Wang Bin, một chủ thầu xây dựng đến từ Shaoshan, tỉnh Hồ Nam đã hoàn thành một dự án vào năm ngoái. Sau Tết Nguyên đán, anh đã vay tiền từ những người họ hàng và bạn bè để chuẩn bị trả cho các nhân công của mình.

{keywords}
(Ảnh minh họa)

Để cất tiền cho kỹ càng, anh và vợ mình đã đem toàn bộ số tiền mặt giấu vào trong túi nilon và nhét vào bếp lò vì cho đây là nơi kín đáo. Tuy nhiên, vì sơ ý quên, vợ anh Wang sau đó đã nhóm bếp để đun nước và vô tình thiêu rụi toàn bộ số tiền quý giá.

Theo luật ngân hàng của Trung Quốc, tiền tệ không thể được đổi nếu như hơn nửa tờ tiền bị thiêu hủy.

Nhiều người dân Trung Quốc thường có thói quen cất tiền vào những ngóc ngách trong căn nhà trước khi ngân hàng bắt đầu hoạt động, như tất, giày, gối và tường để kẻ trộm không thể phát hiện.

Lan Phương