Thông báo ra tranh cử Tổng thống lần 2 của Hillary Clinton đã đánh dấu chương mới nhất trong sự nghiệp chính trị độc nhất vô nhị của bà.

Hãng tin BBC đã cung cấp đoạn video nhìn lại những năm tháng trong cuộc đời của cựu Ngoại trưởng Mỹ, từ những lúc thăng trầm cho tới những giai đoạn trước công chúng và trong đời tư.

Năm 1947: Bà Hillary chào đời ở Chicago.

Năm 1969: Bà vào trường luật Yale và gặp Bill Clinton.

Năm 1974: Bà tham gia nhóm điều tra luận tội, cố vấn cho Quốc hội trong vụ bê bối Watergate.

Năm 1975: Bà kết hôn với Bill Clinton và nhập trường đại học Arkansas.

Năm 1979: Bà trở thành phu nhân Thống đốc Arkansas, tiếp tục hành nghề luật.

Năm 1980: Hillary sinh con gái Chelsea.

Năm 1993: Bà trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ

Năm 1996: Bà xuất bản cuốn sách bán chạy It takes a village

Năm 1996: Hillary làm chứng trước bồi thẩm đoàn về vai trò của bà trong vụ tranh chấp đất đai Whitewater.

Năm 1998: Bà công khai ủng hộ chồng trong vụ bê bối Lewinsky.

Năm 2001: Hillary trở thành nghị sĩ bang New York.

Năm 2007: Bà tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống, song rút lui sớm vào giữa 2008.

Năm 2009: Hillary trở thành Ngoại trưởng thứ 67 của Mỹ.

Năm 2012: Bà phá kỷ lục là Ngoại trưởng công du nhiều quốc gia nhất.

Năm 2012: Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi bị tấn công, Hillary bị chỉ trích.

Năm 2015: Bà bị chỉ trích vì dùng email riêng trong khi vẫn đang lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Năm 2015: Bà tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

  • Hoài Linh