Một trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi giữa Đài Loan và Nhật Bản vào sáng nay.

RT cho biết, ngay sau khi trận động đất xảy ra, cơ quan Khí tượng Nhật đã đưa ra cảnh báo cho các khu vực ở Miyakojima và Yaeyam của Nhật Bản.

Trong khi Nhật lo ngại nguy cơ sóng thần ở các đảo phía tây nam, thì Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương nói rằng khó có khả năng xảy ra hiện tượng này sau trận động đất.

{keywords}
Hình minh họa

Hãng tin NHK của Nhật cho biết nhiều khả năng các đợt sóng cao khoảng 1m sẽ đổ vào các vùng đảo phía tây nam. Còn tại đảo chính là Okinawa không có cảnh báo nào được đưa ra.

"Chúng tôi mong muốn người dân cách càng xa bờ biển càng tốt" - ông Satoshi Shim thuộc chính quyền thành hố Miyako cho biết.

Tâm chấn của trận động đất 6,8 độ richter nằm ở giữa đảo Okinawa và Đài Loan. Tại Đài Loan, cường độ trận động đất vào khoảng 6,3 độ richter.

Lê Thu