Một trung tâm mua sắm ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã mời người dân đến đập vỡ hơn 4 tấn dưa hấu bị nhiễm thuốc trừ sâu để làm tăng lòng tin từ công chúng với sản phẩm của mình.

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC


{keywords}

Theo CCTV News, thời gian gần đây có ít nhất 17 người phải nhập viện trong đó có một phụ nữ đã bị sảy thai, sau khi ăn dưa hấu thuộc một lô hàng bị ô nhiễm thuốc trừ sâu.


{keywords}

Số dưa hấu nhiễm độc được mua từ một người bán buôn ở thành phố Wanning, Hải Nam sau đó đã ngay lập tức bị thu hồi, nhưng vụ việc đã gây ra nguy cơ sụt giảm doanh số bán hàng trên thị trường trái cây.


{keywords}

Trước lo ngại này, một trung tâm mua sắm ở Thanh Đảo đã mời công chúng tham gia đập vỡ hơn 4 tấn dưa hấu để cho thấy quyết tâm đảm bảo sự an toàn về các sản phẩm của mình.


{keywords}
Sự kiện này đã thu hút nhiều người tham gia, trong đó có cả người già và trẻ em, được coi là một cách quảng bá tốt trong tình hình thực phẩm không đảm bảo tràn lan như hiện nay.

Lan Phương - Ảnh: Shanghaiist