Trận động đất trưa nay (25/4) đã làm rung chuyển miền trung Nepal, phá hủy nhiều tòa nhà và gây thương vong cho người dân địa phương.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, động đất mạnh 7,9 độ Richter, tấn công khu vực nằm giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara. Mức độ này được nâng lên từ 7,5 độ Richter ban đầu.

{keywords}
  Ảnh minh họa của BBC

Nhiều dư chấn lan tỏa đến tận thủ đô Delhi của Ấn Độ và nhiều thành phố khác thuộc miền bắc đất nước láng giềng của Nepal này. 

Một số tòa nhà ở Kathmandu, trong đó có các đền thờ, bị đổ sập.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chính. Chưa có thống kê chính thức về số người chết, nhưng Reuters đưa tin, có hai trường hợp tử vong, một ở Nepal và một ở miền bắc Ấn Độ.

Các nhà chức trách đang tiến hành đánh giá hậu quả động đất và tiếp cận những nơi bị ảnh hưởng.

Một số hình ảnh về trận động đất này:

{keywords}
  Ảnh: BBC

{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: Twitter

{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: Getty Images
{keywords}
Ảnh: Getty Images
{keywords}
Ảnh: EPA

{keywords}
Ảnh: Twitter

{keywords}
Ảnh: THX

Thanh Hảo