Các trực thăng cứu hộ trên núi đã rất khó khăn khi tiếp cận khu vực lều trại của người leo núi Everest, để chuyển người bị thương do tuyết lở sau động đất.

Động đất mạnh tại Nepal hôm 25/4 đã khiến hàng khối đá và băng khổng lồ đổ xuống trại của người leo núi, khi họ chuẩn bị chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.

Hiệp hội Leo núi Nepal hôm 26/4 cho biết có khoảng 100 người leo núi bị mắc kẹt trong các trại số 1 và 2 bên trên thác băng. Dù những người này đều bình an nhưng việc đưa họ xuống núi rất khó khăn vì các tuyến đường đã bị hư hại sau các trận lở tuyết.

Cho tới lúc này, có 22 người trong số 60 người bị thương đã được sơ tán về Pheriche – ngôi làng gần nhất nơi có cơ sở y tế để cứu chữa cho người bị nạn.

Khoảng 17 (có nguồn ghi 18 người) thiệt mạng do lở băng tuyết trên đỉnh Everest.

Tờ Guardian cho biết trận lở đá và băng đã phá hỏng ít nhất 30 lều trại, cùng với các tuyến leo núi.

Dưới đây là những hình ảnh cứu hộ người leo núi gặp nạn trên đỉnh Everest. Ảnh: AP/Guardian.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Lê Thu