Một số người nấu rượu ở Trung Quốc đã cho Viagra vào hàng nghìn chai rượu rồi bảo với khách hàng rằng loại rượu này rất tốt cho sức khỏe.

TIN BÀI KHÁC:

Thông tin trên vừa được BBC đăng tải, dẫn nguồn từ các quan chức về an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Theo đó, hơn 5.300 chai rượu đã bị các nhà điều tra tịch thu ở tỉnh Lưu Châu thuộc miền nam nước này.

{keywords}

Nhà chức trách cũng tìm thấy nhiều gói chứa một chất bột màu trắng có tên Sildenafil, còn được gọi với các tên phổ biến hơn là thuốc cường dương Viagra.

Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Lưu Châu cho biết, chất bột này được thêm vào 3 loại rượu "Baijiu" rất phổ biến ở Trung Quốc. Họ cho biết, tổng giá trị lượng rượu bị tịch thu lên tới 700.000 Nhân dân tệ (113.000 USD).

Cảnh sát khu vực Quảng Tây đang tiến hành điều tra hai người nấu rượu.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người trưởng thành được kê đơn chỉ nên dùng một liều Viagra mỗi ngày, với những người trên tuổi 65 thì dùng liều lượng thấp hơn.

Trung Quốc liên tiếp hứng chịu các bê bối về an toàn thực phẩm trong thời gian qua. Hồi tháng 6, cảnh sát ở nhiều thành phố trên khắp nước này tịch thu hơn 100.000 tấn thịt nhập lậu, một phần trong số đó đã để lâu hơn 40 năm.

Năm 2008, bê bối sữa nhiễm bẩn đã gây rúng động dư luận không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Khoảng 300.000 người bị ảnh hưởng và ít nhất 6 trẻ nhỏ tử vong vì uống sữa nhiễm hóa chất độc hại melamine.

Thanh Hảo