Cảnh sát đã xác minh danh tính kẻ khủng bố đầu tiên tham gia tấn công Paris hôm 13/11 là Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi, người Pháp.

Tờ Today Online cho hay, cảnh sát nhận dạng Mostefai nhờ dấu vân tay của y để lại ở nhà hát Bataclan.

{keywords}
Cảnh sơ tán người bên ngoài nhà hát Bataclan ở Paris, hôm 14/11/2015. Ảnh: AP

Mostefai là một trong số ba tay súng đã bắt cóc và sát hại con tin trong nhà hát, rồi sau đó tự sát bằng cách phát nổ.

Mostefai sinh ngày 21/11/1985 ở Courcournnes, một vùng ngoại ô nghèo của Paris. Trong hồ sơ cảnh sát, y phạm phải một số tội lặt vặt từ năm 2004-2010 nhưng chưa từng ngồi tù.

Công tố viên Francois Molins cho hay, Mostefai từng bị coi là một người cực đoan vào năm 2010, nhưng cho tới trước ngày thứ Sáu vừa qua, y chưa từng bị điều tra do dính líu tới tổ chức khủng bố.

Các điều tra viên đang xác minh thông tin y từng tới Syria vào năm ngoái.

Cha của tay súng tay cùng với người anh trai 34 tuổi đã bị bắt giam vào chiều qua, nhà riêng của họ cũng bị khám xét.

Người anh trai của Mostefai cho biết anh đã cắt đứt quan hệ với y từ vài năm trước. Điều cuối cùng mà anh ta biết đó là Mostefai đã tới Algeria cùng gia đình và bạn gái.

Cơ quan điều tra nói thêm rằng Mostefai thường dự lễ tại nhà thờ Hồi giáo ở Luce, gần Chartres.

Lê Thu