- Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bé trai 6 tuổi bị chó nhà nuôi chắn nát mặt.

Hai bệnh nhi tử vong do mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa hôm nay cho biêt, bệnh viện vừa tiếp nhận bé Nguyễn Đình Đồng (6 tuổi, trú xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia) bị chó nhà cắn.

Trước đó, vào khoảng 14h30’, ngày 17/11, bé Đồng được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương vùng mặt, mũi, đầu và tổn thương vùng hốc mắt, đứt ống tuyến lệ.

{keywords}
Cháu Đồng đang được điều trị tại bệnh viện

Người nhà cháu bé cho biết, khi bé đang chơi ngoài ngõ thì bị chó nhà tấn công.

Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hiện bệnh nhi đang được điều trị kháng sinh tích cực, chăm sóc vết thương. Các bác sĩ cũng đã tư vấn cho gia đình đưa bé đến Trung tâm Y tế dự phòng để tiêm phòng dại và uốn ván.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những gia đình có con nhỏ nên hạn chế nuôi chó. Nếu nuôi chó phải tiến hành tiêm phòng, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với chó, không thả chó nếu không có rọ mõm.

Trong trường hợp người bị chó cắn thì cần nhốt hoặc theo dõi chó trong vòng một tuần. Nếu chó có biểu hiện bất thường hoặc ốm, chết thì phải đưa người bị chó cắn đi tiêm phòng ngay.

Bệnh viện hỗ trợ 100 triệu cho gia đình bệnh nhi 6 tuổi tử vong khi truyền dịch

Bệnh viện hỗ trợ 100 triệu cho gia đình bệnh nhi 6 tuổi tử vong khi truyền dịch

Bệnh nhân nhi 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân sau hơn 1h nhập viện điều trị tiêu chảy. Phía bệnh viện đã hỗ trợ gia đình cháu bé 100 triệu đồng.

Nữ y tá 29 tuổi phải cắt 1,2m ruột vì căn bệnh nhiều người mắc phải

Nữ y tá 29 tuổi phải cắt 1,2m ruột vì căn bệnh nhiều người mắc phải

Cô gái trẻ sống trong đau đớn nhiều năm và liên tiếp phải đi vệ sinh 30 lần/ngày. Cuối cùng cô buộc phải cắt ruột nếu không sẽ chết.

Cô gái 23 tuổi đột nhiên bị mù khi ngủ dậy vì căn bệnh nhiều người mắc

Cô gái 23 tuổi đột nhiên bị mù khi ngủ dậy vì căn bệnh nhiều người mắc

Cô gái 23 tuổi tên Tiểu Trần không ngờ rằng, trong 3 ngày từ lúc không nhìn rõ mọi vật cho đến khi đột nhiên 2 mắt bị mù. Tất cả những việc này đều do bệnh tiểu đường của cô gây nên.

Cuốn sách tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

Cuốn sách tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

“Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng” là những đúc kết tâm huyết của BS.Daisuke Tachikawa trong sự nghiệp nghiên cứu và điều trị ung thư.

Lê Dương