Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Texas mới được công bố trên tạp chí Plos One nêu khả năng giảm đáng kể nguy cơ bị rối loạn cương dương ở những người dùng từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày.

Nghiên cứu cho thấy những người uống 85-170 mg cafein mỗi ngày có thể giảm nguy cơ rối loạn cương dương đến 42% so với những người không uống cà phê.

{keywords}

Các nhà khoa học đã khảo sát 3.700 nam giới trong vòng 24 giờ, đánh giá lượng cà phê sử dụng.

Kết quả cho thấy uống cà phê giảm rối loạn cương dương ở những người béo phì, thừa cân, tăng huyết áp nhưng không có tác dụng ở những người đái tháo đường. Lý do vì đái tháo đường là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất liên quan đến rối loạn cương dương.

Ước tính có khoảng 30 triệu người Mỹ bị rối loạn cương dương. Rối loạn cương dương tăng theo tuổi, khoảng 40% ở tuổi 40 và 70% ở tuổi 70.

Caffein làm giãn động mạch xoắn dương vật, cho phép lượng máu di chuyển đến nhiều hơn và đã cải thiện được tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới.

Theo David Lopez, lượng caffein có từ các nguồn thức uống như cà phê, trà, soda,...

BS Ái Thủy (Theo Huffingtonpost)