Chiều nay (17/5), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết trên địa bàn ghi nhận 7 ca dương tính nCoV. Những bệnh nhân này là F1 của các ca mắc Covid-19 đã được công bố.

Trong số này có bệnh nhân tên L.U.N (bệnh nhân 4256, nữ, sinh năm 2008, ngụ tổ 15, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) là con gái của chủ quán cơm gà mắc Covid-19 không rõ nguồn lây.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 28/4, bệnh nhân đi học thêm tại nhà cô giáo tên N.

Khoảng ngày 28-29/4, bệnh nhân sang nhà một người bạn cùng lớp rủ đi học thêm.

Hàng ngày, bệnh nhân chủ yếu ở nhà, có vài lần (không nhớ ngày cụ thể) sang hàng xóm gặp 2 người. N. có đi mua đồ ăn, rau gần nhà.

Ngày 9/5, N. tổ chức sinh nhật tại nhà có 5-6 bạn trong xóm đến dự. 

Ngày 12/5, N. mua bánh mì ở quán gần nhà. Ngày 13 và 14/5 ở nhà tự học, chỉ tiếp xúc người trong gia đình. 

Sáng 15/5, gia đình bệnh nhân đến Trạm y tế Hòa Thọ Tây để lấy mẫu diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, mẫu chùm có kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (vì là F1 của bệnh nhân 4132) gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 16/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hồ Giáp

Đà Nẵng thêm 12 ca dương tính nCoV, có chủ quán cơm không rõ nguồn lây

Đà Nẵng thêm 12 ca dương tính nCoV, có chủ quán cơm không rõ nguồn lây

Chiều nay (16/5), Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày hôm nay trên địa bàn có thêm 12 ca dương tính nCoV