Xem video:

Tại quận Hoàn Kiếm có 7 điểm tiêm, cụ thể tại một điểm tiêm phường Lý Thái Tổ. Tại điểm tiêm, lực lượng chức năng gồm công an, y tế, dân quân, thanh niên tình nguyện đã bố trí khu vực ngồi giãn cách, đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào tiêm.

Sở Y tế Hà Nội công bố trước đó, đây là chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 lớn nhất trong lịch sử, sẽ kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7-2021 đến tháng 4-2022).

Trong chiến dịch này, số lượng người trong độ tuổi cần tiêm chủng (từ 18 đến 65 tuổi) của Hà Nội là trên 5,1 triệu người, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác. Các đối tượng tiêm được chia thành 10 nhóm theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vắc xin.

 

{keywords}
Một trong 7 điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của quận Hoàn Kiếm nằm trên phố Hàng Bài 

Người dân theo danh sách đăng ký được thông báo đến điểm tiêm chung, tất cả đều phải tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tiêm.

{keywords}
Trong đợt tiêm chủng này, quận Hoàn Kiếm nhận được 16.000 liều, trong đó có gần 7.000 liều vắc xin Moderna và số còn lại là Astra Zeneca.

 

Điểm tiêm chủng ở trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) do Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm tổ chức. 

{keywords}

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân trước khi tiêm vắc xin.

 

{keywords}
Tại khu vực khám sàng lọc trước tiêm, người dân sẽ được thông báo về các trường hợp hoãn tiêm như mắc các bệnh mạn tính, người đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng, người trên 65 tuổi; người bị giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu hay chỉ số huyết áp không đảm bảo
{keywords}
Các đối tượng ưu tiên như quân đội, công an, người phục vụ phòng chống dịch cũng được tiêm trước


 

{keywords}
Nhân viên y tế sau khi tiêm cho người dân cũng hướng dẫn chi tiết về các biểu hiện bất thường cần quay lại hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí.

 

Sau tiêm, người dân ngồi nghỉ ngơi và theo dõi sức khoẻ trong vòng 30 phút trước khi ra về. Trong ảnh là điểm tiêm tại trường THCS Trưng Vương - Hà Nội

{keywords}
Tại điểm tiêm tại trường THCS Trưng Vương - Hà Nội có diện tích rộng, nên người đến tiêm được bố trí đi theo 1 chiều (vào 1 cổng và ra về 1 cổng khác), đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình tiêm.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Phạm Hải

Sáng 29/7 có thêm 2.821 ca Covid-19, tiêm chủng đạt mốc mới

Sáng 29/7 có thêm 2.821 ca Covid-19, tiêm chủng đạt mốc mới

Sáng 29/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.821 ca Covid-19, nâng tổng số mắc trong nước lên trên 123.000.

Cảnh sát gọi điện xác minh lý do ra đường của người dân ở Hà Nội

Cảnh sát gọi điện xác minh lý do ra đường của người dân ở Hà Nội

Sau khi ra hiệu lệnh kiểm tra một người đi đường ở phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), Đại úy Trịnh Quốc Khánh bất ngờ yêu cầu người đi đường gọi điện thoại đến Cục Thuế để xác minh lý do.