Sáng nay (9/5), ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin, địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân là N.T.T.H (26 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), là nhân viên thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Đà Nẵng). Qua xét nghiệm, chị H. cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 SARS-CoV-2.

Từ ngày 20/4 đến 29/4, chị H. từ nhà đến làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (số 222, Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) từ 9h30 đến 19h30. Chị nghỉ ngơi và ăn trưa tại nơi làm việc.

{keywords}
Quảng Nam ghi nhận thêm một nữ nhân viên spa dương tính lần 1 SARS-
CoV-2

Lúc 8h sáng 30/4, chị H. sáng đi chợ Vĩnh Điện mua thức ăn xong về nhà, có tiếp xúc với người thân. Buổi tối có em chồng, em rể và cháu gái đến chơi.

Ngày 1/5, 8h sáng, chị H. đi chợ Vĩnh Điện mua thịt cá trong chợ. Từ 20-21h30, chị H. uống trà sữa cùng chồng tại quán Like dưới chợ Bình Long.

Khoảng 8h45 ngày 2/5, chị H. đổ xăng tại cây xăng Điện Phước, rồi đi làm tại thẩm mỹ quốc tế AMIDA, ăn trưa tại công ty.

Lúc 8h sáng 3/5, chị H. cùng chồng chạy xe ra ngân hàng MSB tại đường Tiểu La, Đà Nẵng. Tại đây, chị gặp nhân viên tại quầy tiếp đón. Sau đó về Vĩnh Điện, đi chợ và về nhà, trên đường ghé mua nước mía tại quán ở xã Điện Phước.

Khoảng 8-9h sáng 4/5, chị H. đi chợ Vĩnh Điện rồi về nhà.

Từ 8 tới 8h30 ngày 5 đến 6/5, chị H. đi chợ Bình Long, xã Điện Phước, sau đó về nhà nấu ăn.

Ngày 7/5, bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo y tế tại trạm y tế Điện Phước, sáng sớm 8/5, đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Phan Châu Trinh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 SARS-CoV-2, chị H. được đưa đến phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc để điều trị.

{keywords}

Xuất hiện liên tiếp 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, TT- Huế lập chốt kiểm soát khẩn cấp trong đêm 8/5 tại huyện Phong Điền.

Sáng 9/5, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, qua công tác tầm soát, truy vết các F1, F2, đã phát hiện trường hợp 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân tên H.T.N.C. (sinh năm 1997, quê ở thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Chị C. là nhân viên làm việc tại thẩm mỹ viện AMIDA (số 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng ca bệnh 3221.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định có 13 F1, 98 F2 liên quan đến ca bệnh này.

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân T.T.N.Y. (SN 1997, trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), là nhân viên thẩm mỹ viện AMIDA, từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131. 

Khoảng 9h ngày 4/5, chị Y. từ Đà Nẵng đi xe máy về nhà tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc). Sau khi được đưa đi cách ly tập trung đã có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ và bước đầu xác định 12 trường hợp F1.
Quang Thành

Đến ngày 9/5, tỉnh TT-Huế ghi nhận có 158 trường hợp F1, 989 F2, 1.145 F3 liên quan đến 2 ca dương tính trên địa bàn.

Tất cả các đối tượng trên đang được giám sát, cách ly và truy vết theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh.

Việc cách ly tập trung được phân bố ở các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú. Tổng số trường hợp cách ly hiện nay có 1.101 người. Cách ly tại cơ sở y tế có 45 người, tại cơ sở cách ly tập trung có 248 người, tại nơi lưu trú có 808 người.

Kể từ ngày 29/4 đến ngày 8/5, tỉnh TT-Huế đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 879 trường hợp. Kết quả có 2 ca dương tính, 642 ca âm tính và 236 ca đang chờ kết quả.

Lê Bằng - Quang Thành - Bảo Lâm

Hà Nội phát hiện thêm 5 ca dương tính nCoV, có 4 ca là học sinh lớp 12

Hà Nội phát hiện thêm 5 ca dương tính nCoV, có 4 ca là học sinh lớp 12

Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thông báo phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng tại huyện Gia Lâm và Phúc Thọ.