Chiều 28/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553.

Trong đó có 2 người tại quận 5, 2 người tại quận 10, 1 người ở quận 6 và 2 người tại quận Tân Phú.

{keywords}
TP.HCM tăng cường xét nghiệm, tầm soát phòng, chống dịch Covid-19

Hiện 6 người đã có kết quả âm tính, 1 người đang chờ kết quả, tất cả đã được cách ly tập trung.

Trường hợp thứ 8 là nhân viên của sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh vào TP.HCM ngày 27/1, lưu trú tại quận 9. Sau khi nghe thông tin, người này đã đến khai báo tại Trung tâm Y tế quận 9. Hiện nhân viên trên đã được cách ly y tế và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Từ 8 trường hợp F1, ngành y tế thành phố đã xác định 46 ca F2, được cách ly tại nhà và xét nghiệm kiểm tra.

Theo bác sĩ Bỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo ngành y tế thực hiện các biện pháp, cụ thể:

- Sẵn sàng các biện pháp truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, ca nghi ngờ, người đến từ vùng dịch.

- Tăng cường giám sát, quản lý các khu cách ly và cơ sở điều trị. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp như sốt, ho, khó thở… để phát hiện sớm các ca bệnh có thể xâm nhập từ cộng đồng vào bệnh viện.

- Giám sát xét nghiệm các nhóm nguy cơ như nhân viên phục vụ tại khu cách ly, cảng vụ…

Bác sĩ Bỉnh cũng cho biết, các đội phản ứng nhanh, công tác xét nghiệm đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng.

Ngoài ra, người dân thành phố trong thời điểm hiện nay cần bình tĩnh, hành động đúng theo khuyến cáo và thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của của ngành y tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu tiếp tục duy trì các sự kiện, hoạt động, hội nghị đã có chủ trương và được chuẩn bị trước đó. Những hoạt động cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

"Vẫn tổ chức các sự kiện, hoạt động đã được lên kế hoạch như chào đón năm mới. Nơi nào cảm thấy có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh thì giảm số lượng người tham dự, tránh tụ tập quá đông", ông Võ Văn Hoan yêu cầu.

Liên Anh - Hồ Văn

TP.HCM cách ly 6 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553

TP.HCM cách ly 6 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553

Những người ở TP.HCM tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.