2 ca mắc mới 2270-2271 được ghi nhận tại Hải Dương, đều là F1 đã được cách ly trước đó, trong đó bệnh nhân 2270 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng và bệnh nhân 2271 liên quan ổ dịch huyện Kinh Môn.

Hiện cả 2 trường hợp mắc Covid-19 này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Như vậy đến sáng 16/2, Việt Nam đã ghi nhận 2.271 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.372 ca mắc trong cộng đồng.

{keywords}

Riêng từ ngày 28/1 đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra 13 tỉnh, thành phố với 679 ca mắc trong nước, trong đó Hải Dương nhiều nhất với 501 ca, kế đó là Quảng Ninh 59 ca, Hà Nội 34 ca, TP. HCM 36 ca…

Hiện cả nước đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 128.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 577 trường hợp, cách ly tập trung hơn 15.000 người, cách ly tại nhà hơn 112.000 người.

Về tình hình điều trị, trong sáng nay có 5 ca mắc tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương được công bố khỏi bệnh, nâng số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi cả nước lên 1.541 trường hợp. Số tử vong vẫn là 35 ca.

Bắt đầu từ 0h ngày 16/2, Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Hà Nội cũng áp dụng đóng cửa các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê để kiểm soát dịch, sau khi ghi nhận ca bệnh 2229 là chuyên gia người Nhật nhiễm Covid-19 nhưng chưa tìm được nguồn lây.

Thúy Hạnh

Tỷ lệ người mắc Covid-19 có biểu hiện bệnh thấp bất ngờ

Tỷ lệ người mắc Covid-19 có biểu hiện bệnh thấp bất ngờ

Một nghiên cứu mới cho thấy chỉ có 13-18% những người nhiễm Covid-19 xuất hiện các triệu chứng.