Sau khi nuốt dị vật, bé có dấu hiệu liên tục nôn ói và được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, bé được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vào ngày 24/4.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ khám và cho chụp X-quang phát hiện dị vật hình chiếc khuyên tai ở trong hầu họng, sau đó nhanh chóng trôi tuột xuống dạ dày.

{keywords}

Ảnh chụp X-quang chiếc khuyên tai lọt vào dạ dày bé gái. Ảnh:BSCC

Theo bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng Khoa Tiêu hoá, khi ê-kíp thực hiện gắp dị vật nếu không khéo một đầu nhọn chiếc bông tai có thể làm rách trầy niêm mạc đường ruột.

Ê-kíp thực hiện gây mê, sau vài phút xoay trở đã kéo dị vật vào lòng ống soi và chiếc bông tai được lấy ra nhẹ nhàng.

Rất may, bác sĩ kiểm tra sau khi gắp dị vật, kiểm tra lòng thực quản và dạ dày bệnh nhi chỉ tổn thương ít niêm mạc. Hiện, bé sức khỏe tốt và được cho xuất viện sớm.

{keywords}

Chiếc khuyên tai sắc nhọn được lấy ra ngoài.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cẩn thận không nên để trẻ chơi, tiếp xúc với các vật có kích thước nhỏ hoặc các loại nang hoa kim loại. Các bé tò mò tất cả các vật thường đư vào miệng ngậm nuốt. Việc này thường dẫn đến nguy cơ hóc dị vật đường thở có thể gây đến nhiều hậu quả thương tâm, đáng tiếc.

Phan Nhơn

Đổi mới cuộc 'yêu', người đàn ông đau đớn vì dị vật khủng trong ruột

Đổi mới cuộc 'yêu', người đàn ông đau đớn vì dị vật khủng trong ruột

Để thăng hoa trong chuyện ấy, chính người đàn ông 40 tuổi đã yêu cầu vợ nhét bình xịt phòng vào "cửa sau".