Bắt đầu từ trưa nay (10/5), Bộ Y tế sẽ công bố thêm bản tin cập nhật Covid-19 vào buổi trưa.

Từ 6h sáng đến 12h trưa, Việt Nam ghi nhận thêm 32 ca mắc Covid-19, trong đó có 31 ca lây nhiễm trong nước, bao gồm: Hà Nội 21 ca; Bắc Giang thêm 7 ca; Hòa Bình, Đà Nẵng, Hải Dương mỗi tỉnh 1 ca.

Như vậy trong vòng 18 tiếng, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 109 ca Covid-19 cộng đồng, là con số cao nhất từ trước đến nay.

31 ca trong nước bao gồm:

Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc mới, trong đó có 12 ca phát hiện trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (3413-3424), bao gồm 1 nhân viên y tế, 3 người nhà và 8 bệnh nhân.

3 ca liên quan tới Bệnh viện K, trong đó bệnh nhân 3425-3426 lần lượt quê ở Hải Dương và Vĩnh Phúc, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện K, được phát hiện trong bệnh viện; bệnh nhân 3341, 56 tuổi, quê ở Thanh Hà, Hải Dương, đang điều trị tại viện.

5 ca tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm đều là F1 của bệnh nhân 3255, 18 tuổi ở xã Kim Sơn, trong số này có 1 bệnh nhân nam 67 tuổi, còn lại 4 học sinh 18 tuổi.

1 ca ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng là bệnh nhân 3427, 1 tuổi, từng về nhà bà ngoại tại ổ dịch huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và là F1 của bệnh nhân 3288.

Bắc Giang thêm 7 ca, gồm các bệnh nhân 3334-3442, đều là nữ, tuổi từ 21-47, là F1 của các công nhân của Công ty Shin Young, KCN Vân Trung, Việt Yên.

Hòa Bình thêm 1 ca là bệnh nhân 3433, nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; có liên quan dịch tễ với Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Đà Nẵng thêm 1 bệnh nhân 3443, là nam, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3222 liên quan ổ dịch bar New Phương Đông.

Hải Dương ghi nhận ca 3444, là nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của bệnh nhân 3182.

Ca bệnh 3439 là nam, 35 tuổi, chuyên gia Pakistan, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 8/5, được cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Như vậy, đến 12h ngày 10/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3.444 ca Covid-19, trong đó có 2.012 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 26 tỉnh thành ghi nhận 442 ca cộng đồng: Hà Nội 141 ca, trong đó 79 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; Bắc Ninh 87, Vĩnh Phúc 52, Đà Nẵng 49, Bắc Giang 44, Hà Nam 16, Hưng Yên 13, Thái Bình 6, Hải Dương 5, Lạng Sơn 3, Quảng Nam 3, Huế 3, Nam Định 2, Hòa Bình 3, Đắk Lắk 2, TP.HCM, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Trị mỗi nơi 1 ca.

Thúy Hạnh

Sáng 10/5, Việt Nam ghi nhận kỷ lục 78 ca Covid-19 cộng đồng

Sáng 10/5, Việt Nam ghi nhận kỷ lục 78 ca Covid-19 cộng đồng

Sáng 10/5, Việt Nam ghi nhận 80 ca mắc Covid-19, trong đó có 78 ca lây nhiễm trong nước, là con số cao nhất từ trước đến nay.

Hà Nội thêm 8 ca dương tính nCoV, 4 ca lây ở sân bóng

Hà Nội thêm 8 ca dương tính nCoV, 4 ca lây ở sân bóng

Sáng 10/5, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Bệnh viện K, Gia Lâm và Hai Bà Trưng.