Trong khi ở nhiều quốc gia hiện tuyết trắng đã phủ khắp nơi, thì tại một số khu vực của Brazil, người dân nước này đang phải chịu cái nắng nóng vô cùng khó chịu.

Hôm 26/12 vừa qua, nhiệt độ tại Rio de Janeiro có lúc đã lên tới 43,2 độ C, cao kỷ lục từ năm 1915 cho tới nay. Khách du lịch và người dân địa phương đã đổ xô tới các bãi biển để tránh nóng. Nhiệt độ trung bình ở thành phố này trước giờ từ 28 độ C cho với 30 độ C.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài tới hết Tết Dương lịch ở Rio de Janeiro và khả năng 2013 sẽ là năm có một trong những mùa hè nóng nhất. Và nhiệt độ vào những ngày hè năm tới có thể còn xác lập những mức cao kỷ lục mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về nắng nóng đỉnh điểm ở Rio de Jainero, một trong những thành phố sexy nhất thế giới:

Người dân đổ xô tới bãi biển Arpoador ở Rio de Janeiro hôm 29/12. Thành phố này đã phải chịu cái nắng nóng này trong suốt 20 ngày vừa qua. (Ảnh: THX)
Những em bé Brazil ngủ vùi trong cát trắng. (Ảnh: THX)
Vào đợt nắng nóng kỷ lục này, bãi biển Arpoador luôn đông nghịt người tới tắm. (Ảnh: THX)
Những chiếc ô đủ màu "mọc" lên như nấm. (Ảnh: Aljazeera)
Và thực hiện những cú lướt ván trên sóng biển. (Ảnh: THX)
Trong khi đó, nhiều nơi trên thế giới đang chuẩn bị đón Tết trong bầu không khí lạnh lẽo, như ở Krasnoyarsk, Siberia. (Ảnh: Asia One)
Hay ở Thụy Điển... (Ảnh: Asia One)
... và trắng trời trắng đất như ở Nga. (Ảnh: Asia One)

Thanh Vân (tổng hợp)