Triều Tiên đã phóng tổng số 6 tên lửa tầm ngắn trong ba ngày qua, ba quả vào ngày 18, một quả vào ngày 19 và hai tên lửa vào hôm qua (20/5).


Triều Tiên khẳng định các vụ phóng là một phần của cuộc diễn tập quân sự. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các vụ phóng tên lửa chỉ là mở đầu cho những hành động khiêu khích tiếp theo.

Hồi tháng 3 năm ngoái, Triều Tiên đã phóng các tên lửa tầm ngắn trước hai ngày phóng tên lửa tầm xa Unha. Và vụ thử hạt nhân thứ ba của Bình Nhưỡng diễn ra vào tháng 2 sau khi nước này đã phóng nhiều tên lửa tầm ngắn.

Động cơ của Triều Tiên trong những vụ phóng tên lửa mới nhất này hiện chưa rõ. Tuy nhiên, nó diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên dường như đã hạ nhiệt.

Một số nhà quan sát lại nhận định rằng các vụ thử chỉ là một trong chuỗi đe dọa mà Triều Tiên sẽ tung ra trước thềm kỷ niệm 60 năm lễ ký thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên vào cuối tháng 7.

 

  • Hoài Linh (Theo Airang, TIN)