Trong khi các chính trị gia và hãng tin bình luận 16 ngày chính phủ liên bang đóng cửa như viễn cảnh tận thế thì phần đông dân thường Mỹ chả thấy phiền phức gì, kết quả khảo sát mới cho thấy.

{keywords}

Khảo sát của The Washington Post/ABC News công bố hôm 22/10 cho thấy, 78% số người tham gia nói, họ chẳng cảm thấy phiền phức gì khi chính phủ liên bang ngừng hoạt động.

Có 22% số người tham gia khảo sát nói, họ cảm thấy bất tiện, 11% mô tả phiền phức mà họ gặp là một sự bất tiện nhỏ.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ 17-20/10 sau khi chính phủ đã hoạt động trở lại. Có 1.002 người trưởng thành được hỏi, "bạn có cảm thấy bất tiện khi chính phủ liên bang ngừng hoạt động một phần không?". 

Nếu người trả lời nói là có, họ sẽ được hỏi câu tiếp theo là "đó là phiền phức lớn hay nhỏ đối với bạn?".

Trước khi chính phủ Mỹ ngừng hoạt động, hãng tin AP đã giải thích nó sẽ ảnh hưởng tới dân thường như thế nào, và nhấn mạnh nó sẽ gây hậu quả lớn với một số người song với người khác, đó chỉ là tác động nhỏ.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)