Sáng 10/8, một chuyến bay đã khởi hành từ sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng tới căn cứ không quân Yokota ở Nhật. Chuyến bay này không có số hiệu.

Các chuyến bay thẳng từ Triều Tiên tới Nhật là cực kỳ hiếm, đặc biệt là tới nơi có các căn cứ Mỹ. NK News đã ghi lại được hình ảnh thông báo về chuyến bay hiếm này ở sân bay Sunan.

{keywords}

Chuyến bay bí ẩn trên khởi hành theo kế hoạch lúc 9h25 sáng, dường như là chuyến bay thuê nên không liệt kê số hiệu.

Người chia sẻ bức ảnh với NK News cho hay, chuyến bay này có thể chở công dân Canada Lim Hyon-so, người vừa được Triều Tiên trả tự do hôm 9/8.

{keywords}

Theo nhân vật này, đó là chuyến bay thuê đặc biệt tới Nhật. Khi được hỏi có nhìn thấy chiếc máy bay khởi hành tới Yokota không, nguồn tin trên cho hay, không thấy máy bay lẫn cửa ra máy bay.

Yokota là nơi có căn cứ không quân Yokota, cơ sở của quân đội Mỹ ở phía bắc Nhật Bản.

  • Hoài Linh
Cận cảnh căn cứ tập trận lớn nhất châu Á

Cận cảnh căn cứ tập trận lớn nhất châu Á

Căn cứ diễn tập quân sự Chu Nhật Hòa ở Khu tự trị Nội mông, Trung Quốc rộng 1.066km2, khiến nó trở thành căn cứ tập trận lớn nhất châu Á.

Lộ quy mô căn cứ quân sự của TQ ở nước ngoài

Lộ quy mô căn cứ quân sự của TQ ở nước ngoài

Ảnh vệ tinh mới chụp cho thấy căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài to hơn, vững chắc hơn so với dự đoán ban đầu.

Tên lửa Triều Tiên có thể xóa sổ căn cứ hải quân lớn nhất ở Mỹ

Tên lửa Triều Tiên có thể xóa sổ căn cứ hải quân lớn nhất ở Mỹ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới phóng thử thành công của Triều Tiên có thể được sử dụng để xóa sổ một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ nếu được phát triển đầy đủ

Bên trong căn cứ bí mật của Nga ở Bắc cực

Bên trong căn cứ bí mật của Nga ở Bắc cực

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một số hình ảnh 360 độ về khu phức hợp Arktichesky Trilistnik (Arctic Trefoil) thuộc căn cứ quân sự Nagursky.

Trung Quốc chĩa 1.500 quả tên lửa vào căn cứ Mỹ?

Trung Quốc chĩa 1.500 quả tên lửa vào căn cứ Mỹ?

Quân đội Trung Quốc đã bố trí một kho tên lửa khổng lồ khoảng 1.500 quả chĩa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản cũng như hòn đảo Đài Loan sau khi các “ông lớn” quốc phòng phát lệnh khẩn.