Theo giới phân tích, khi Mỹ - Hàn tập trận rầm rộ, Trung Quốc cũng hành động ngầm ý nước này có thể ủng hộ Bình Nhưỡng nếu chiến tranh nổ ra.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, cùng ngày 4/12 khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung Vigilant Ace 18, phát ngôn viên của Không lực Trung Quốc thông báo nước này cũng tiến hành tập trận dọc "các tuyến đường và khu vực chưa từng bay trước kia", với các máy bay giám sát trên bầu trời Hoàng Hải và vùng biển phía đông sát với bán đảo Triều Tiên.

{keywords}
Không lực Trung Quốc.

Theo giới phân tích, dù Trung Quốc cần rèn luyện cho lực lượng quân sự đang được hiện đại hóa và mở rộng của mình nhưng cuộc tập trận mới còn có một mục đích khác nữa.

"Thời gian thông báo sự kiện quan trọng này của PLA cũng là lời cảnh báo tới Washington và Seoul rằng đừng chọc tức Bình Nhưỡng thêm nữa" – SCMP dẫn lời Li Jie, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh. PLA là viết tắt của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Ở Vigilant Ace 18 năm nay, Mỹ và Hàn Quốc điều động tới 260 máy bay tập luyện trong tình huống mô phỏng một cuộc chiến trên không. Và với con số kỷ lục 24 máy bay tàng hình Mỹ đang quy tụ ở Hàn Quốc, động thái của Bắc Kinh phát đi một thông điệp rõ ràng.

Trung Quốc – đối tác thương mại chính của Triều Tiên – có thể ngừng hỗ trợ Bình Nhưỡng nhưng cường quốc này có lợi ích quốc gia trong việc giữ Triều Tiên như vùng đệm để ngăn Mỹ triển khai quân tới sát biên giới nước này. 

Cuộc chiến hồi năm 1950 diễn ra giữa một bên là Triều Tiên được Trung Quốc hậu thuẫn và một bên là Hàn Quốc được Mỹ yểm trợ. Đến nay, cuộc chiến đó về mặt lý thuyết vẫn tồn tại vì nó kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn thay vì một hiệp ước hòa bình.

Thanh Hảo

Điều kỳ lạ trong bức ảnh Triều Tiên phóng tên lửa

Điều kỳ lạ trong bức ảnh Triều Tiên phóng tên lửa

Những bức hình chụp vụ thử tên lửa Hwasong-15 tuần trước mà báo chí Triều Tiên công bố dường như đã bị chỉnh sửa.

Hàng trăm chiến cơ Mỹ-Hàn gầm rú sát nách Triều Tiên

Hàng trăm chiến cơ Mỹ-Hàn gầm rú sát nách Triều Tiên

Cuộc tập trận hoành tráng mang tên Vigilant Ace 18 đang được liên quân Mỹ và Hàn Quốc thực hiện sát biên giới Triều Tiên với sự tham gia của hàng trăm máy bay và hàng nghìn binh sĩ.

Nguy cơ rợn người khi tên lửa Triều Tiên bị máy bay chở khách nhìn thấy

Nguy cơ rợn người khi tên lửa Triều Tiên bị máy bay chở khách nhìn thấy

Phi hành đoàn trên chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) tới Hong Kong thông báo đã nhìn thấy vật thể được coi là tên lửa đạn đạo Triều Tiên quay trở lại bầu khí quyển sáng 29/11.

Mỹ có chặn nổi tên lửa Triều Tiên?

Mỹ có chặn nổi tên lửa Triều Tiên?

Sau vụ thử tên lửa chấn động của Triều Tiên tuần trước, Lầu Năm Góc đang nỗ lực tăng cường an ninh bằng cách bổ sung một số địa điểm ở Bờ Tây vào hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia.

Bán đảo Triều Tiên lại nóng rẫy

Bán đảo Triều Tiên lại nóng rẫy

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang khi số lượng lớn chiến cơ Mỹ xuất hiện trong khu vực để chuẩn bị tập trận.