Theo một cuộc khảo sát về điều kiện đi lại ở 38 nước vừa được công bố, Thái Lan là nơi đường sá đông đúc, tắc nghẽn nhất thế giới.

Trong năm 2016, tài xế Thái Lan lãng phí 61h trên đường vì giao thông kẹt cứng, tiếp sau là Colombia và Indonesia, trung bình là 47h, Bangkok Post đưa tin.

Công ty INRIX, đặt trụ sở ở Kirkland, Washington, đã tập hợp và phân tích dữ liệu giao thông từ các phương tiện đi lại và đường sá. Công ty này cho biết, kết luận trên được đưa ra dựa trên 500 terabytes dữ liệu từ 300 triệu nguồn.

INRIX cho biết, việc xếp hạng các nước có tình trạng tắc đường tồi tệ dựa trên thời gian kẹt xe trung bình do tắc đường vào năm ngoái. Có 1.064 thành phố thuộc 38 quốc gia được xếp hạng.

  • Hoài Linh
Tắc đường, đại gia 'cưỡi' trực thăng đi làm

Tắc đường, đại gia 'cưỡi' trực thăng đi làm

Giới siêu giàu ở thủ đô Jakarta (Indonesia) có thể di chuyển tới sân bay, bệnh viện hay chỗ làm bằng trực thăng chỉ trong chớp mắt mà không lo tắc đường.

Tắc đường, cưới luôn trong hầm để kịp giờ đẹp

Tắc đường, cưới luôn trong hầm để kịp giờ đẹp

Do bị tắc đường, một cặp đôi Trung Quốc đã quyết định tổ chức cưới luôn trong đường hầm, để khỏi lo lỡ mất giờ đẹp.

Tắc đường, sản phụ đẻ con ngay trên phố

Tắc đường, sản phụ đẻ con ngay trên phố

Một sản phụ Philippines đã sinh con trên phố do thủ đô Manila bị tắc nghẽn trong những ngày diễn ra hội nghị APEC.

Hình ảnh những thành phố tắc đường kinh khủng nhất thế giới

Hình ảnh những thành phố tắc đường kinh khủng nhất thế giới

 Ở những thành phố này, du khách được cảnh báo sẽ cần thêm nhiều thời gian trên đường và người tham gia giao thông thực sự rất ngán cảnh đi lại giữa giờ cao điểm.

Người giàu dùng trực thăng để tránh tắc đường

Người giàu dùng trực thăng để tránh tắc đường

Tại thủ phủ kinh doanh nhộn nhịp của Brazil - Sao Paulo, nơi có 20 triệu dân, các triệu phú phát ốm vì cảnh tắc đường đã chọn cách dùng trực thăng tư để đi lại trong thành phố.

Cưỡi dù lượn đi làm để tránh tắc đường

Cưỡi dù lượn đi làm để tránh tắc đường

Một số nhân viên văn phòng ở Hồ Nam, Trung Quốc đã tìm ra một biện pháp độc đáo để đối phó với tình trạng ách tắc giao thông.