Nhiều chiến cơ của quân đội Nga đã bay áp sát khu trục hạm của Mỹ tại Biển Đen hôm 10/2 vừa qua.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ hôm 14/2 cho biết, vụ việc này được cho là ‘không an toàn và không chuyên nghiệp’.

{keywords}
Ảnh chụp khu trục hạm USS Porter hôm 11/2/2017 trên đường tới Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga lại nói rằng vụ việc như vậy không hề xảy ra.

“Vụ việc liên quan tới các máy bay Nga tiếp cận gần khu trục hạm Mỹ Porter ở Biển Đen như vậy là không hề xảy ra vào hôm 10/2” – hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Tướng Igor Konashenkov cho biết.

Nhưng người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Mỹ đặc trách châu Âu Danny Hernandez dẫn ra ba vụ việc khác snhau, liên quan tới chiến cơ của Nga và khu trục hạm USS Porter của Mỹ.

Trong đó, một vụ có sự xuất hiện của hai máy bay Nga Su-24, một lần khác với một chiếc Su-24 và lần thứ ba có sự tham gia của chiếc IL-38.

“Tàu USS Porter đã hỏi nhưng không nhận được tín hiệu trả lời từ tất cả các máy bay trên” – ông Hernandez nói. “Những vụ việc như vậy rất đáng lo ngại, bởi vì chúng có thể gây ra tai nạn hoặc tính toán sai lầm”.

Theo ông Hernandez, các vụ việc liên quan tới máy bay chiến đấu Su-24 đều ‘không an toàn và không chuyên nghiệp’, do các máy bay này đều bay rất nhanh ở tầm thấp, còn chiếc IL-38 thì bay ở tầm thấp bất thường.

Một quan chức ẩn danh khác của Mỹ cho hay, chiếc Su-24 chỉ cách tàu Porter khoảng 180m, và bên trên tàu 90m.

Hồi tháng 4/2016, hai máy bay chiến đấu của Nga bay và mô phỏng một vụ tấn công gần một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ ở Biển Baltic.

Lê Thu

NATO tăng quân ở Đông Âu, ‘đe doạ’ Nga

NATO tăng quân ở Đông Âu, ‘đe doạ’ Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Meshkov nói rằng việc NATO tăng quân ở các nước Đông Âu làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố và gây đe doạ cho an ninh của Nga.

Putin ra lệnh Không lực Nga chuẩn bị cho thời chiến

Putin ra lệnh Không lực Nga chuẩn bị cho thời chiến

Không lực Nga nhận lệnh sẵn sàng cho "thời chiến" và các biện pháp "nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu đã bắt đầu".

TT Trump: "Quá sớm" để bàn chuyện bỏ trừng phạt Nga

TT Trump: "Quá sớm" để bàn chuyện bỏ trừng phạt Nga

Hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga, Tổng thống Mỹ Trump nói trước thềm cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Nga Putin.

Máy bay, tàu chiến Anh ‘kè kè’ giám sát tàu sân bay Nga

Máy bay, tàu chiến Anh ‘kè kè’ giám sát tàu sân bay Nga

Trên hành trình “hồi hương”, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga bị máy bay và tàu chiến của Anh kè kè giám sát.

Trung Quốc triển khai tên lửa gần biên giới Nga

Trung Quốc triển khai tên lửa gần biên giới Nga

Trung Quốc đã triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong 41 ở tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới Nga.