Một tàu khu trục của Mỹ đã đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

{keywords}

Tàu khu trục USS Curtis Wibur của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn Reuters dẫn lời Lầu Năm Góc, tàu USS Curtis Wilbur hôm 30/1 đã đi gần đảo Tri Tôn. Lầu Năm Góc cho biết, động thái này là nhằm thách thức các nỗ lực hạn chế quyền tự do đi lại. Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis, cho biết không có tàu quân sự nào của Trung Quốc xuất hiện khi tàu khu trục USS Curtis Wibur đi tới gần đảo Tri Tôn. Hải quân Mỹ cũng không thông báo trước về động thái trên. USS Wilbur là chiếc tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Tháng 10 năm ngoái, tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ cũng đã đi vào phạm vi 12 hải lý của một trong các đảo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Lê Thu