Hãng tin Trung Quốc Tân Hoa cho biết, cựu Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài đã bị tuyên án tại Tòa án Nhân dân Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, vì nhận tiền mặt và tài sản trị giá hơn 112,9 triệu Nhân dân tệ (17,48 triệu USD) trong quá trình làm việc tại Công ty sản xuất rượu Mao Đài Quý Châu từ năm 1994 đến 2018.

{keywords}
Ông Yuan Renguo. Ảnh: Global Times

Mao đài Quý Châu – công ty lớn nhất ở Trung Quốc tính theo giá trị vốn hóa thị trường - đã chứng kiến cổ phiếu rớt giá hơn 20% trong quý này, vì lo lắng của các nhà đầu tư về các tình hình quản lý của hãng.

Hồi tháng 5/2019, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Quý Châu thông báo ông Yuan Renguo bị cách chức và khai trừ Đảng do vi phạm nhiều tội danh, trong đó có tội liên quan đến hối lộ và cản trở các cuộc điều tra chính thức.

Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc xác nhận ông Yuan Renguo chính thức bị bắt.

Yuan Renguo, sinh năm 1956, từng giữ chức Chủ tịch Tập đoàn rượu Mao Đài từ tháng 12/2000 đến tháng 5/2018.

Rượu Mao Đài thường được coi là "quốc tửu" của Trung Quốc.    

Thanh Hảo

Dưỡng dân và chống tham nhũng trong lịch sử Trung Quốc

Dưỡng dân và chống tham nhũng trong lịch sử Trung Quốc

Trong lịch sử Trung Quốc, chống lũ lụt và dưỡng dân là hai hoạt động quan trọng thuộc hàng bậc nhất. Bên cạnh đó, việc chống tham nhũng là ước vọng của nhân dân Trung Quốc đã có từ thời xa xưa.