“Nếu người dân yêu cầu tôi, thì chúng tôi sẵn sàng trở về để ổn định đất nước”, trang CNA dẫn lời ông Morales phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 13/11. Ông khẳng định, “chúng tôi sẽ quay về, dù sớm hay muộn. Càng sớm thì càng tốt, để ổn định Bolivia”.

{keywords}
Cựu tổng thống Bolivia tại Mexico. Ảnh: AP

Hồi tháng 10, ông Morales tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ thứ 4. Việc này đã dẫn lới các vụ bạo lực trên đường phố. Sau khi mất đi sự ủng hộ của quân đội và cảnh sát, hôm 10/11, ông đã từ chức và tới tị nạn ở Mexico vào 2 ngày sau đó.

Ông Morales cho hay mình quyết định rời khỏi vị trí tổng thống với hy vọng sự ra đi của bản thân sẽ giúp ngăn lại làn sóng tấn công đầy bạo lực nhằm vào những nhà lãnh đạo là người bản xứ và người dân bản địa.

Tuy nhiên, tình hình sau khi ông từ chức còn trở nên tồi tệ hơn khi những người ủng hộ ông đổ xuống đường biểu tình và đụng độ với các lực lượng an ninh. Theo ông Morales, “cách duy nhất để dừng khủng hoảng là ngồi xuống đàm phán và tránh phá hủy kinh tế đất nước”. 

Dương Lâm