Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer ngày 21/5 ra thông cáo cho hay, Trung Quốc đã mở cửa thị trường đối với việt quất, bơ Hass của bang California, lúa mạch và các loại ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi khác của Mỹ, đồng thời nhập khẩu nhiều thịt hơn từ các cơ sở chế biến tại Mỹ.

{keywords}
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Bloomberg

Đổi lại, USTR "đang tiếp tục đánh giá và khi thích hợp sẽ cấp quyền miễn trừ (áp thuế) đối với các sản phẩm từ Trung Quốc". Ông Lighthizer đánh giá đây là thời điểm khó khăn đối với cả Mỹ và Trung Quốc, nên hai bên cần tiếp tục hành động để khiến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 thành công.

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký kết hồi tháng 1/2020, Mỹ đã ngưng kế hoạch đánh thuế lên 155 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc và giảm một nửa mức thuế nhập khẩu xuống còn 7,5% đối với 120 tỷ USD hàng hóa khác của các công ty đại lục. Song, chính quyền ông Trump vẫn giữ nguyên thuế nhập khẩu 25% với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết trong vòng 2 năm sẽ mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ so với năm 2017, bao gồm cả lượng nông sản trị giá 40 tỷ USD.

Tuyên bố của ông Lighthizer cho thấy sự hợp tác hiếm hoi giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang đối đầu ở nhiều mặt trận, kể cả tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 đang khiến toàn cầu điêu đứng.

Theo báo South China Morning Post, căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Chính phủ Trung Quốc ngày 21/5 thông báo sẽ cân nhắc đề xuất ban hành dự luật an ninh quốc gia nhằm hạn chế hoạt động chống đối ở đặc khu hành chính Hong Kong.

Trong khi nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump tán dương sự hợp tác song phương, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Washington sẽ "cực lực lên án" nếu Bắc Kinh hiện thực hóa dự luật an ninh gây tranh cãi nói trên.

Tuấn Anh