Malaysia không công bố kết quả cuộc đàm phán với Triều Tiên về lệnh cấm đi lại mà hai nước áp đặt lên nhau như dự định.

Trước đó, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho hay, Bộ Ngoại giao nước này sẽ ra thông báo về cuộc đàm phán giữa hai phía vào ngày 27/3. Tuy nhiên việc này không diễn ra, NHK đưa tin. 

Một số báo Malaysia đưa tin, hai nước đã nhất trí về việc chuyển giao thi thể người được cho là Kim Jong Nam cho Triều Tiên. Và hai nước thống nhất 3 người Triều Tiên hiện bị Malaysia điều tra sẽ được phép về nước.

{keywords}

Tên của hai trong số ba người này nằm trong danh sách hành khách bay từ Kuala Lumpur về Bắc Kinh hôm 27/3 song họ lại không lên máy bay.

Giới chức Malaysia cho hay, ưu tiên hàng đầu của nước này là 9 công dân Malaysia có thể rời Triều Tiên an toàn.

Căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên dâng cao liên quan tới vụ điều tra cái chết của một công dân Triều Tiên, người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, vào hôm 13/2.

Cho tới giờ, Triều Tiên vẫn cho rằng, người đó là Kim Chol, không phải là Kim Jong Nam.

  • Hoài Linh