Ngay sau khi nghe tin nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi bị các tay súng của Lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) bắn chết, dân chúng Libya đang sinh sống khắp nơi trên thế giới đã đổ ra đường ăn mừng.

TIN BÀI KHÁC:


Người dân Libya ăn mừng cái chết của đại tá Muammar Gaddafi trước đại sứ quán Libya tại Amman, Jordan vào hôm thứ Năm (20/10). (Ảnh: AP)

Người dân Libya tập trung tại quảng trường Martyrs tại thủ đô Tripoli ngay sau khi nghe tin nhà lãnh đạo Mummar Gaddafi đã bị giết tại Sirte, quê hương ông. (Ảnh: Reuters)

Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy vui mừng vì bắt được Gaddafi tại Sirte. (Ảnh: AP)

Người dân ở thủ đô Tripoli đổ ra đường, vẫy cờ ăn mừng. (Ảnh: AP)

Người dân Libya định cư tại Cairo, Ai Cập vui mừng khi nhà độc tài Muammar Gaddafi đã bị tiêu diệt.

Tại Champs Elysee, Paris, Pháp. (Ảnh: AP)

Lupna Grada (trái) và Yara Tatanaki (phải) tới từ Libya đã ôm nhau ăn mừng bên ngoài đại sứ quán Libya ở London. (Ảnh: AP)

Người dân Libya đứng trước đại sứ quán Libya ở Tunisia ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: AP)

Sầm Hoa (Tổng hợp)