Tổng thống đắc cử Donald Trump đã rất ngạc nhiên trước khối lượng công việc đồ sộ của ông chủ Nhà Trắng.

Theo tờ Independent, trong cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng hôm 11/11, ông Donald Trump được cho là không nhận thức hết quy mô của vai trò tổng thống, và sẽ cần sự giúp đỡ của ông Obama.

{keywords}
Donald Trump gặp Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Là doanh nhân, không có kinh nghiệm về chính trị cũng như quân sự, Donald Trump được cho là ‘người ngoại đạo’ tại Washington.

Khi làm việc với ông Obama để thực hiện chuyển giao quyền lực, ông Trump được cho là đã rất kinh ngạc trước khối lượng trách nhiệm khổng lồ mà Tổng thống Mỹ phải gánh vác.

Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin nội bộ cho hay, vị Tổng thống đắc cử ngạc nhiên với những gì ông sẽ phải thực hiện khi kế nhiệm ông Obama.

Ông Trump cũng không hề biết là ông sẽ phải thay thế toàn bộ nhân sự Nhà Trắng khi ông nhậm chức ngày 20/1/2017.

Do đó, ông Obama đã phải dành nhiều thời gian hơn dự kiến, để hướng dẫn ông Trump vai trò mới.

Cuộc hội đàm nhằm chuyển giao quyền lực giữa hai Tổng thống đáng lẽ diễn ra nhanh gọn trong 10 phút, thực tế kéo dài tới 90 phút.

Trước đó, Donald Trump từng gọi Obama là ‘tổng thống tệ nhất từ trước tới nay’.

Lê Thu

Trump chính thức điện đàm với lãnh đạo Nga, Trung

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lần đầu có các cuộc điện đàm chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Obama lo lắng cho nhiệm kỳ của Trump

Đương kim Tổng thống Barack Obama nói rằng ông “hoàn toàn” lo lắng về nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump.

Trump thắng cử nhờ năm sinh may mắn?

Donald Trump sinh năm 1946, cùng tuổi với Bill Clinton và George W. Bush và đây được coi là một năm may mắn với những ứng viên tổng thống Mỹ.

Trump chỉ nhận lương mỗi năm 1 USD

Donald Trump vừa có cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình đầu tiên với tư cách là Tổng thống đắc cử.