Thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với ngành đường sắt Trung Quốc bắt đầu từ hôm 24/1 khi hàng triệu người trở về nhà để đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán.


China Daily dẫn thông tin từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, dự kiến sẽ có hơn 2,91 tỷ chuyến đi được thực hiện trong mùa di chuyển Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ ngày 24/1-3/3, tăng 3,6% so với năm ngoái.

Vào khoảng 0h26 sáng ngày 24/1, lượt khách đi tàu đầu tiên đã rời khỏi nhà ga phía Tây Bắc Kinh để đến tỉnh An Huy.

Ước tính, nhà ga này sẽ phục vụ khoảng 11,8 triệu người dân Trung Quốc trong cuộc "đại di cư" năm nay, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các nhà ga ở Trung Quốc trong ngày 24/1 (Ảnh: Chinanews/Xinhua)

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa

Sốc với video thiếu nữ không quần chạy trong bão tuyết

Liệu đây có phải là cô gái can đảm nhất  nước Mỹ trong khi hàng triệu người dân không dám rời khỏi nhà vì giá rét?

Sao người Nhật "nghiện" xem sex nhưng không thích sex?

Nhật nổi tiếng về rất nhiều thứ và nghiện các ấn phẩm khiêu dâm là một trong số đó. Tuy nhiên, người Nhật lại chẳng mấy ham hố quan hệ tình dục. Vì sao?

Lộ ảnh chiến đấu cơ rượt bắt đĩa bay?

Các nhân chứng nói rằng, trong khoảng năm phút vật thể bay không xác định (UFO) này bất ngờ đổi hướng, khiến máy bay quân đội phải ‘chao liệng ngoạn mục’.