Tòa án Bắc Kinh hôm 21/2 tuyên phạt Dương Đống Lương, nguyên Ủy viên Trung ương, 15 năm tù vì tội tham ô, nhận hối lộ.

Theo Tân Kinh, ngoài bị phạt tù, cựu Tổng cục trưởng Quản lý giám sát an toàn sản xuất quốc gia còn phải nộp phạt 2 triệu NDT, bị truy thu toàn bộ tang vật và thu nhập trái phép sung công.

Từ 2002 đến 2015, Lương đã lợi dụng các chức vụ Phó thị trưởng, Ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Tân, Tổng cục trưởng Quản lý giám sát an toàn sản xuất quốc gia..., giúp kẻ khác kiếm lợi để được hối lộ 28,49 triệu NDT (94 tỷ đồng).

{keywords}
Dương Đống Lương khi đương chức. (Ảnh: THX)

Bên cạnh đó, tháng 4/1999, khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Thiên Tân, Lương đã dùng danh nghĩa đơn vị chi 250.000 NDT mua của Tổng công ty nhà đất Thiên Tân một căn hộ nhưng không đăng ký tài sản công.

Tháng 4/2001, khi rời khỏi chức vụ này, Lương đã giấu nhẹm căn hộ và chiếm làm của riêng. Qua giám định, căn hộ này có giá thị trường là hơn 270.000 NDT.

Tòa án cho rằng, hành vi của Lương đã cấu thành tội nhận hối lộ và tham ô, nhưng do sau khi bị bắt đã thành thật khai nhận tội lỗi và chủ động khai thêm tình tiết phạm tội mà cơ quan điều tra chưa biết, nên được nhận mức án trên.

Dương Đống Lương sinh năm 1954, quê Hà Bắc, là kỹ sư kinh tế cao cấp, tiến sĩ luật. Xuất thân từ thợ khoan giếng ở mỏ dầu, Lương đã liên tục phấn đấu, trở thành Phó Tổng giám đốc Tổng công ty liên hiệp Hóa dầu Thiên Tân vào 1994.

Tháng 9/1996, Lương đảm nhận chức Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Thiên Tân, rồi lên làm Phó thị trưởng vào năm 2001, và liên tục giữ chức Ủy viên thường vụ, Phó thị trưởng thường trực.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2015, Lương giữ chức Tổng cục trưởng Quản lý giám sát an toàn sản xuất quốc gia. Tại Đại hội 18, Lương được bầu làm Ủy viên trung ương.

Ngày 12/8/2015, một vụ nổ lớn xảy ra ở Thiên Tân. Tới chiều ngày 18/8, Lương đang dẫn đoàn điều tra xử lý vụ việc, thì bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) tuyên bố điều tra.

Báo chí cho biết, việc Lương ngã ngựa có liên quan tới Chu Vĩnh Khang và hệ thống dầu khí. Lương công tác ở Thiên Tân suốt 18 năm. Nhiều công trình lớn ở Tân Hải, Thiên Tân, nhất là các công trình hóa dầu đều liên quan đến Lương.

Khi Lương là Phó thị trưởng thường trực đã có nhiều đơn thư tố cáo, UBKTKLTW đã bí mật điều tra và công bố khi xảy ra vụ việc. Con trai Lương là Dương Huy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện khí Trung Hải, cũng đã bị bắt.

Ngày 16/10/2015, UBKTKLTW thông báo khai trừ đảng, cách chức Lương và chuyển giao cơ quan tư pháp. Ngày 9/10/2016, Viện kiểm sát trung ương kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát Bắc Kinh khởi tố, đưa ra tòa xét xử.

Ngô Tuyết