Hồi tháng Tám, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) đã chụp ảnh từ vệ tinh và phát hiện ra các cấu trúc kỳ lạ mà Trung Quốc lắp đặt ở biển Đông.

Business Insider đưa tin, các cấu trúc hình lục giác này được lắp đặt trên các đá Chữ Thập, Subi, và Vành khăn mà Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép.

{keywords}
Ảnh chụp từ vệ tinh các cấu trúc lục giác mà Trung Quốc lắp đặt ở các đá trên biển Đông. Nguồn: AMTI

Các chuyên gia vẫn chưa rõ các cấu trúc hình lục giác này chính xác là cái gì.

“Tôi sợ rằng chúng tôi không thể biết rõ cấu trúc này là gì, ngoài việc chúng có vẻ như là để phòng thủ” – Gregory Poling, giám đốc của AMTI – một đơn vị trong Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết.

Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á và giám đốc của một bộ phận tại CSIS cũng đồng tình với quan điểm của ông Poling.

“Có nhiều phỏng đoán cho rằng đây có thể là các khu vực lắp các tổ hợp tên lửa đất đối không” – BI dẫn lời Bonnie Glaser cho hay.

Theo các chuyên gia AMTI, các tổ hợp này luôn hướng ra biển và mới bắt đầu xuất hiện từ tháng Năm.

Lê Thu

Trung Quốc bất ngờ tập trận đáp trả Mỹ ở Biển Đông

 Hải quân TQ chuẩn bị tập trận ở Biển Đông, sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa của Mỹ tuần tra ở đây.

Mỹ lại tuần tra Biển Đông thách thức Trung Quốc, Bắc Kinh giận dữ

Tàu khu trục USS Decatur (DDG 73) đã tới gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép) thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với quần đảo này.

Tổng thống Indonesia chỉ huy tập trận ở Biển Đông

Các máy bay chiến đấu của Indonesia đã khởi động đợt tập trận quy mô lớn ở quần đảo Natuna, rìa Biển Đông, hôm 6/10.

Lộ diện trang bị quân sự Đài Loan bố trí ở Biển Đông

Loại trang bị mà Đài Loan (Trung Quốc) có thể sớm bố trí ở Biển Đông được cho là chủ yếu nhằm vào các hoạt động của Trung Quốc Đại lục tại một trong những vùng biển tấp nập nhất thế giới.