Malaysia sẽ hủy chính sách miễn thị thực cho người Triều Tiên vào nước này kể từ ngày 6/3.

Thông tin trên vừa được hãng tin Bernama của Malaysia đăng tải, dẫn lời Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi. Theo đó, người Triều Tiên sẽ được yêu cầu xin cấp thị thực vào Malaysia vì các lý do an ninh quốc gia.

{keywords}

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Ảnh: Reuters)

Quyết định trên được đưa ra 2 tuần sau khi một công dân Triều Tiên, được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur bằng hóa chất kịch độc VX.

Các quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã trở nên căng thẳng sau vụ việc. Triều Tiên yêu cầu phía Malaysia không tiến hành khám nghiệm tử thi và trả tự do cho các nghi phạm.

Một đoàn ngoại giao cấp cao của Bình Nhưỡng đã đến Kuala Lumpur hôm 28/2 và hội đàm với các thành viên trong Nội các của Malaysia để đẩy mạnh các yêu cầu kể trên.

Phía Malaysia đang xem xét đóng cửa sứ quán nước này ở Bình Nhưỡng. 

Thanh Hảo