Một vụ xả súng tại sân bóng chày ở Alexandria thuộc bang Virginia ngày 14/6 đã làm 5 người bị thương phải vào bệnh viện, trong đó có lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện, Thượng nghị sĩ Steve Scalise.

NY Daily News dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, ông Scalise cùng một số nghị sĩ Cộng hòa đang có mặt tại sân bóng chày thì xảy ra nổ súng lúc đầu giờ sáng. Lúc đó trên sân có khoảng hơn 20 thành viên đội bóng chày đang tập luyện.

{keywords}
Ảnh: EPA

CNN đưa tin, ông Scalise bị trúng đạn vào hông nên không thể tự di chuyển được và phải lết từ sân bóng ra ngoài để chạy thoát. Tuy nhiên, vết thương của ông không đe dọa đến tính mạng.

Một nghi phạm đã bị bắt và cảnh sát xác định đối tượng không phải là mối đe dọa.

{keywords}
Ảnh: AP

Lực lượng thi hành luật gọi đây là "vụ xả súng hàng loạt". vì kẻ tấn công sử dụng súng trường và bắn đi 50 viên đạn.

{keywords}
Ảnh: EPA

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã biết tin về vụ việc.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn vì bi kịch này. Chúng tôi cầu nguyện cho các thành viên Quốc hội cùng nhân viên của họ, cảnh sát quốc hội, lực lượng phản ứng nhanh và tất cả những ai bị ảnh hưởng", trích thông cáo của Nhà Trắng.

Thanh Hảo