Hôm nay, Giáo hoàng Francis đăng quang trong một đại lễ với sự tham gia của 132 đại diện chính phủ các nước trên thế giới, đại diện của các nhà thờ Thiên chúa, Do Thái, Hồi giáo và Phật giáo cùng các tín ngưỡng khác, hàng ngàn người mộ đạo và những người tham quan.

TIN BÀI LIÊN QUAN


Lễ đăng quang của Giáo hoàng được tổ chức tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican, Italy.

Buổi lễ kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Ước tính có khoảng 1 triệu người tới tham dự buổi đại lễ.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Giáo hoàng Francis sẽ nhận chiếc nhẫn ngư phủ làm bằng bạc dành cho Giáo hoàng có in hình thánh Peter, và chiếc áo choàng của Giáo hoàng.

Giáo hoàng giảng bài bằng tiếng Italy theo phác thảo sự kiện của Vatican, còn trên màn hình sẽ chạy dòng chữ phiên dịch bằng tiếng Anh.

Phái đoàn Mỹ có Phó Tổng thống Joe Biden tới tham dự buổi đại lễ.

Giáo hoàng Francis là giáo hoàng đầu tiên từ dòng Tên được các hồng y bầu nên hôm 13/3 sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm vào tháng trước.

Lê Thu (theo PBS)