Kể từ năm 1953, những chiếc trực thăng Sikorsky đã được sử dụng để phục vụ các đời Tổng thống Mỹ và di sản này hiện đang tiếp tục với chương trình VH-92A.


Sikorsky Aircraft, một đơn vị của tập đoàn Lockheed Martin, đã giành được hợp đồng 1,24 tỷ USD của Hải quân Mỹ năm 2014 để chế tạo 6 trực thăng mới cho Tổng thống.

{keywords}
Hình minh họa VH-92A bay ở khu vực Nhà Trắng. (Ảnh: Sikorsky/Lockeed Martin)

Ngày 25/7, Lockheed Martin thông báo chương trình VH-92A "đã chứng tỏ một cách thành công rằng thiết kế đáp ứng được các yêu cầu hệ thống".

{keywords}
Mẫu VH-92A. (Ảnh: Sikorsky/Lockeed Martin)

Nói cách khác, chương trình đang tiến triển rất tốt. Mẫu máy bay mới giờ đây sẽ tiến vào giai đoạn sản xuất, và các chuyến bay thử nghiệm được xếp lịch vào năm 2017.

Thanh Hảo

Xem lực sĩ một mình kéo máy bay 28 tấn

Lực sĩ cử tạ Kirill Shimko tới từ Belarus đã lập kỷ lục thế giới mới với thử thách kéo trực thăng lớn nhất thế giới Mi-26 vào hôm 26/7.

Những hình ảnh lũ lụt khủng khiếp ở TQ

Mưa lũ tại miền bắc và trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người và khiến hàng trăm ngàn người buộc phải rời nhà cửa đi nơi khác.

Hillary làm nên lịch sử

Đảng Dân chủ vừa chính thức đề cử Hillary làm ứng viên Tổng thống, và bà đã trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ đứng đầu lá phiếu của một đảng lớn ở nước này.