Máy bay quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã có một vụ đối đầu ‘không cố ý’ và không an toàn vào ngày 8/2 vừa qua, tại Biển Đông.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, máy bay P-3C của Hải quân nước này và phi cơ giám sát KJ-200 của Trung Quốc đã ‘đối đầu không an toàn’, khi cách nhau chỉ khoảng 305m, tại vị trí gần bãi cạn Scarborough – khu vực tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.

{keywords}

Máy bay P-3C của Hải quân Mỹ

CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Rob Shuford cho hay: “Máy bay P-3C của Hải quân Mỹ đang trong hành trình tuần tra theo thông lệ, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Sau đó, máy bay Mỹ phải đổi lộ trình bay để tránh xảy ra va chạm.

Một quan chức quốc phòng khác của Mỹ cho hay, những vụ đối đầu như trên là ‘rất hiếm’. Trong năm 2016 chỉ có 2 vụ tương tự xảy ra.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết sẽ giải quyết vấn đề này thông qua các ‘kênh ngoại giao và quân sự phù hợp’.

Lê Thu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố về Biển Đông

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng chưa cần triển khai các bước đi quân sự lớn ở Biển Đông.

Trung Quốc phản pháo tuyên bố của Trump về Biển Đông

Trung Quốc phản pháo tuyên bố của Trump về Biển Đông

Trung Quốc phản bác rằng Bắc Kinh có chủ quyền ‘không thể chối cãi’ với các đảo tranh chấp ở Biển Đông, sau khi chính quyền Trump tuyên bố bảo vệ vùng biển này.

Mỹ sẽ ngăn chặn TQ xâm chiếm lãnh thổ ở Biển Đông

Mỹ sẽ ngăn chặn TQ xâm chiếm lãnh thổ ở Biển Đông

Chính quyền của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/1 cam kết, Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ ở các vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.

Nhật lập cơ quan thúc đẩy an ninh hàng hải ở Biển Đông

Nhật lập cơ quan thúc đẩy an ninh hàng hải ở Biển Đông

Nhật Bản lên kế hoạch thiết lập một tổ chức nhằm giúp các nước Đông Nam Á cải thiện khả năng an toàn hàng hải tại Biển Đông.