Mỹ vừa buộc tội hai điệp viên Nga và hai tin tặc đã thực hiện vụ lấy cắp 500 triệu tài khoản Yahoo vào năm 2014.

Quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, bà Mary McCord đã thông báo về việc trên tại một phiên họp báo ở thủ đô Washington hôm 15/3.

{keywords}

Alexsey Belan, một trong những tin tặc bị FBI truy nã. (Ảnh: Reuters)

Hai điệp viên Nga bị cáo buộc gồm Dmitry Dokuchaev và Igor Sushchin. Họ bị cho là đã thuê Alexsey Belan, một trong những tin tặc bị FBI truy nã, và Karim Baratov mang quốc tịch Canada thực hiện vụ tấn công.

Bà McCord cho biết, mục tiêu mà nhóm này hướng tới bao gồm các nhân viên an ninh, nhà ngoại giao, nhà báo và các quân nhân.

Theo giới chức Mỹ, vụ tấn công Yahoo bắt đầu từ đầu năm 2014.

Sầm Hoa