{keywords}
Ảnh: AP

Reuters và Sputniks dẫn lời một trợ lý tại Thượng viện hôm nay (8/4) tiết lộ các thông tin trên và cho biết thêm, dự luật mang tên “Đạo luật Cạnh tranh chiến lược năm 2021” là kết quả một nỗ lực lưỡng đảng.

Dự luật này được cho là nêu rõ sự cần thiết phải phối hợp các hoạt động của chính phủ một cách hiệu quả để “cạnh tranh chiến lược” với Trung Quốc và ngăn quốc gia châu Á này thiết lập sự bá chủ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Dự luật này cũng cho biết, Washington phải khuyến khích các đồng minh phải làm nhiều việc hơn nữa nhằm kiểm tra “hành vi gây hấn và quả quyết” của Bắc Kinh.

Cũng theo dự luật, mỗi bộ, cơ quan liên bang của Mỹ nên chỉ định một quan chức cấp cao để điều phối các chính sách liên quan tới việc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Dự thảo luật này dài 283 trang, chưa được đăng ký trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của Quốc hội Mỹ.

Hoài Linh

Thượng viện Mỹ soạn dự luật đối phó Trung Quốc trỗi dậy

Thượng viện Mỹ soạn dự luật đối phó Trung Quốc trỗi dậy

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer hôm 23/2 cho biết, ông đã yêu cầu các nhà lập pháp soạn dự luật để đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.