Những cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các đơn vị nhảy dù cũng như Không quân Nga và một phần Hạm đội Biển Đen đã được bắt đầu tại Crưm.


Hãng tin RT dẫn lời ông Andrey Serdyukov, Chỉ huy Binh chủng nhảy dù Nga, cho biết, 2.500 binh lính và 600 trang thiết bị quân sự đã được huy động. Đây là cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn đầu tiên tại Crưm sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga.

Các cuộc diễn tập được thực hiện để đối phó với "mối đe dọa khủng bố đang gia tăng", ông nói thêm.

Theo Chỉ huy Binh chủng nhảy dù Nga, các cuộc tập dượt như vậy rất cần thiết khi các đơn vị lính dù có thể được sử dụng như lực lượng triển khai nhanh tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Sầm Hoa