{keywords}
 

Những người tổ chức cho biết, có khoảng 1 triệu người phản đối rời Liên minh châu Âu (EU) đã tham gia cuộc tuần hành mang tên “Để nó cho người dân”. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Anh trong nhiều thập niên.

{keywords}
 

Biểu tình diễn ra trong bối cảnh tê liệt về chính trị liên quan tới Brexit. Sau 3 năm thảo luận, hiện vẫn chưa rõ việc Anh rời EU sẽ diễn ra khi nào và như thế nào khi Thủ tướng Anh Theresa May cố tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng khủng khiếp nhất, chí ít là trong một thế hệ.

{keywords}
 

Theo AP, những người biểu tình cầm cờ EU và biểu ngữ, như “thoả thuận tốt nhất là Anh không rời EU” và “chúng tôi muốn lá phiếu của nhân dân”. Đoàn người lúc đầu tập trung ở Hyde Park rồi đi về Westminster.

{keywords}
 

Cách đây 3 năm, ngày 23/6, có 17,4 triệu người ủng hộ Brexit, trong khi 16,1 triệu người muốn Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu.

{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh