{keywords}
Ảnh: Reuters. 

Theo Reuters, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại hai quảng trường ở Paris tiến hành các cuộc tuần hành được cấp phép.

Một cuộc đã diễn ra như kế hoạch nhưng một cuộc khác bị hoãn sau khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán người biểu tình rời khỏi lộ trình định sẵn, một số còn đốt các thùng đựng rác và một ô tô.

{keywords}
Ảnh: Reuters.
{keywords}
Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách Pháp cấm biểu tình tại khu vực trung tâm, gồm đại lộ Elysees, vốn là nơi bạo loạn xảy ra khi phong trào áo khoác vàng lên tới đỉnh điểm cách đây 2 năm. Vào thời điểm đó, hàng trăm nghìn người biểu tình đã đổ xuống khắp các đường phố trên nước Pháp để phản đối thuế nhiên liệu tăng, phong cách lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron.

Đến 1h trưa nay, giờ địa phương, cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ 154 người.

{keywords}
Ảnh: Reuters.
{keywords}
Ảnh: Reuters.

Các cuộc biểu tình mới của những người mặc áo khoác vàng diễn ra khi Pháp vẫn đang vật lộn với dịch Covid-19, các ca nhiễm virus mới tăng vọt.

Cảnh sát Paris hôm nay kêu gọi người biểu tình tôn trọng các biện pháp phòng dịch ở thủ đô, khi mà nơi này là một trong các vùng đỏ của Pháp và việc đeo khẩu trang là bắt buộc trên khắp các đường phố.

Hoài Linh
 
 

Pháp điều cảnh sát chống bạo loạn giám sát đeo khẩu trang

Pháp điều cảnh sát chống bạo loạn giám sát đeo khẩu trang

Pháp đã huy động 130 cảnh sát chống bạo loạn tới thành phố Marseille, để giúp thực thi các quy định đeo khẩu trang tại đây.

Bạo loạn nổ ra tại Paris trong ngày Quốc khánh Pháp

Bạo loạn nổ ra tại Paris trong ngày Quốc khánh Pháp

Vào ngày Quốc khánh Pháp 14/7, các cuộc ẩu đả giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra khi đám đông cho rằng những biện pháp hỗ trợ y tế từ chính phủ là không thỏa đáng.