Đứng đầu danh sách các vụ quấy rối tình dục trên thế giới vẫn là kỷ scandal của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Monica Lewinsky.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Monica Lewinsky và Bill Clinton
1. Bill Clinton và Lewinsky

Trong lịch sử Mỹ, bê bối tình dục của Bill Clinton được cho là scandal tổng thống tai tiếng nhất khi mà vụ việc leo thang vượt xa ngoài phòng Bầu Dục.

Mọi người trên thế giới đã dõi theo phiên tòa phán quyết xem liệu ông Clinton có 'quan hệ tình dục với người phụ nữ đó không'. Mặc dù kiên quyết phủ nhận đây là một mối quan hệ tình dục, nhưng Clinton vẫn phải đối mặt với phiên tòa luận tội về các tội danh khai man và ngăn cản công lý trước một đại bồi thẩm đoàn.

2. Bill Clinton và Paula Jones

Bill Clinton và Paula Jones
Khi là Thống đốc bang Arkansas, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được cho là đã "gạ gẫm quan hệ [với Paula Jones] và để trần trước mặt cô trong một căn phòng ở khách sạn Little Rock".

Clinton chưa bao giờ thừa nhận các cáo buộc quấy rối tình dục trong một 'cuộc chiến gay gắt về pháp lý và quan hệ công chúng' giữa những năm 1990.

Vụ việc lại được khơi ra trước công chúng trong suốt vụ bê bối Monica Lewinsky.

3. Kobe Bryant và thiếu niên tuổi teen ở Colorado

Kobe Bryant
Kobe Bryant là ngôi sao bóng rổ Los Angeles mới nổi, nhưng đã sớm rơi vào vòng xoáy sex khi bị liên đới trong một vụ tấn công tình dục một thiếu niên tuổi teen.

Bryant thừa nhận đã lừa dối vợ khi cặp kè với một nhân viên của khu nghỉ dưỡng nhưng lúc nào cũng bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục.

Lời khai của Bryant và cô gái trẻ gây nên nhiều sóng gió cho phiên tòa trong hơn một năm trời, nhưng vụ việc sau đó đã bị 'chìm xuồng'.

4. Anita Hill và Clarence Thomas:

Anita Hill và Clarence Thomas
Vị Quan tòa Clarence Thomas của Tòa án Tối cao đã được Tổng thống Mỹ George H.W. Bush bổ nhiệm năm 1991. Nhiều người e ngại vị quan tòa bảo thủ này sẽ có những hành động cứng rắn.

Các nhóm nữ quyền lo ngại rằng Thomas có thể cho thi hành luật chống nạo phá thai. Tuy nhiên, tất cả các nhóm hoạt động đều bị sốc khi Clarence Thomas bị một giáo sư về luật tại Đại học Oklahoma là Anita Hill buộc tội quấy rối tình dục.

Bà Hill đã có thời gian làm việc cùng với ông Thomas một lần tại Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng. Bất chấp có các lời buộc tội và điều tra, ông Thomas vẫn được bầu sít sao vào Tòa án Tối cao Mỹ, còn bà Hill bị chỉ trích vì "mưu sát nhân cách" (ông Thomas).

5. Jenson và Công ty Eveleth Taconite

Diễn viên Charlize Therond đã thủ vai Lois Jenson trong phim "North Contry"
Năm 2005, diễn viên Charlize Therond đã thủ vai Lois Jenson trong phim "North Contry", kể về một nữ nhân viên tại công ty khai thác mỏ Eveleth Taconite trong suốt những năm 1970-1980.

Tại mỏ, Jenson và các nhân viên nữ khác thường xuyên bị các công nhân nam quấy rối tình dục, thậm chí là đe dọa. Khi Jensen mới đệ trình các đơn khiếu nại, 'xe của cô bị đập tan' và công ty từ chối chi trả mua chiếc mới.

Qua rất nhiều phiên điều trần và xét xử kết thúc vào những năm 1990, Jenson và các đồng nghiệp khác cuối cùng cũng thu xếp được với công ty  Eveleth Taconite một khoản tiền đền bù 3,5 triệu USD.

  • Lê Thu (tổng hợp)