Theo hãng thông tấn Reuters, bà Andersson, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội và Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển, tiếp tục được quốc hội nước này bầu làm thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu hôm nay (29/11).

Đáng chú ý, bà Andersson cách đây ít ngày cũng từng được quốc hội bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển trong hôm 24/11 để thành lập một chính phủ liên minh. Tuy nhiên, bà đã tuyên bố từ chức chỉ sau 7 giờ, do đảng Xanh rút khỏi liên minh cầm quyền.

{keywords}
Bà Magdalena Andersson. Ảnh: Reuters

Đảng Xanh quyết định rút khỏi liên minh với đảng Dân chủ Xã hội, sau khi Quốc hội Thụy Điển thông qua một đề xuất ngân sách thay thế của phe đối lập. Đồng chủ tịch đảng Xanh Per Bolund cho biết, đây là lần đầu tiên quốc hội thông qua một ngân sách được thương lượng "với một đảng cực hữu", ám chỉ đảng Dân chủ Thụy Điển đối lập.

Bà Anderson đã cam kết nếu được bầu làm Thủ tướng, bà sẽ ưu tiên các vấn đề phúc lợi, khí hậu, chống tội phạm và vấn đề nhập cư. Theo kế hoạch, Thụy Điển sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 9/2022.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh

Nữ thủ tướng Thụy Điển đầu tiên từ chức sau nửa ngày nắm quyền

Nữ thủ tướng Thụy Điển đầu tiên từ chức sau nửa ngày nắm quyền

Nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển bất ngờ từ chức sau không đầy 12 tiếng đảm trách ghế lãnh đạo chính phủ vì liên minh cầm quyền sụp đổ, đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa.

Thụy Điển có nữ thủ tướng đầu tiên

Thụy Điển có nữ thủ tướng đầu tiên

Bà Magdalena Andersson vừa chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, theo thông báo trên tài khoản Twitter của chính phủ nước này.