Ít nhất 8 người bị thương sau vụ nổ xảy ra tối 8/2 tại nhà ga tàu điện ngầm Place d'Italie, nam thủ đô Paris, Pháp.

Vụ việc đã kích hoạt báo động tại Paris trong bối cảnh thành phố vẫn đang cảnh giác cao sau vụ tấn công bằng dao ở Louvre hồi tuần trước. Cảnh sát đã mau chóng bao vây nhà ga và lập rào chắn quanh khu vực.

{keywords}
Ảnh: DailyMail

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho hay, vụ cháy nổ xuất phát từ lỗi kỹ thuật và đó không phải là tấn công khủng bố.

Nhà ga Place d'Italie nằm ở quận 13 của Paris. Một phát ngôn viên của nhà điều hành tàu điện ngầm RATP cho hay: "Có lỗi kỹ thuật ở đường số 6 và có khói. Các công nhân bảo trì đã có mặt tại hiện trường. Giao thông ở tuyến đường ray này bị ngắt quãng".

Ga trên mở cửa vào tháng 4/1906.

Vụ nổ đã khiến nhiều người lo sợ do thời gian qua Pháp hứng chịu nhiều vụ tấn khiến hơn trăm người thiệt mạng.

  • Hoài Linh
Tự học luật 16 năm, lão nông thắng kiện hãng hóa chất

Tự học luật 16 năm, lão nông thắng kiện hãng hóa chất

Wang Enlin, một nông dân Trung Quốc, đã tự học luật suốt 16 năm để có thể kiện một công ty hóa chất làm ô nhiễm đất của ông.

Điều trần về lệnh cấm nhập cảnh: 'phe Trump' bị dồn dập hỏi khó

Điều trần về lệnh cấm nhập cảnh: 'phe Trump' bị dồn dập hỏi khó

Phiên điều trần liên quan tới lệnh cấm nhập cảnh tạm thời với công dân 7 nước đông người Hồi giáo ở tòa phúc thẩm liên bang số 9 được tiến hành qua điện thoại.

Hình ảnh ấn tượng của Obama khi về hưu

Hình ảnh ấn tượng của Obama khi về hưu

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có thời gian thư giãn sau 8 năm ở Nhà Trắng. Ông vừa chơi một môn thể thao mạo hiểm trong kỳ nghỉ ở biển Caribbe.