NATO đã trao cho Athens một danh sách gồm 50 con tàu đáng nghi mà tổ chức này cho là đang tiến hành sứ mệnh do thám ở biển Aegean, gần bờ biển Hy Lạp.

 

Theo tờ Real của Hy Lạp, "các tàu khả nghi gồm cả tàu đánh cá, thuyền buồm và tàu chở khách đi qua biển Aegean nhằm thu thập thông tin. Ngoài các cơ sở và hoạt động quân sự của Hy Lạp, họ còn quan tâm tới những động thái của Mỹ, vốn đang được đẩy mạnh ở lãnh thổ của Hy Lạp".

{keywords}
Phát hiện 50 tàu khả nghi bám đuôi Mỹ tại biển Aegean

Viện dẫn những hoạt động quân sự của Washington tăng mạnh chưa từng có trong vùng, báo Real cho biết, biển Aegean đang dần chuyển thành khu vực huấn luyện của quân Mỹ.

Gần đây, Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc triển khai 9 máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại căn cứ không quân Larisa của Hy Lạp. Đây là lần đầu tiên, máy bay không người lái này được triển khai tới Hy Lạp.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Vụ lừa đảo lớn nhất về sự sống trên mặt trăng

Ngày này năm xưa: Vụ lừa đảo lớn nhất về sự sống trên mặt trăng

Năm 1835, một tờ báo khổ nhỏ ở New York đã thực hiện một cú lừa lớn chưa từng có, làm cho cả thế giới tin rằng đã tìm thấy sự sống trên mặt trăng.

Ngày này năm xưa: Cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất lịch sử thế giới

Ngày này năm xưa: Cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất lịch sử thế giới

Ngày 27/8/1896 ghi dấu cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất trong lịch sử thế giới, chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 38 phút giữa Anh và Zanzibar.

Ngày này năm xưa: Vụ giết người chấn động New York

Ngày này năm xưa: Vụ giết người chấn động New York

Jennifer Levin, 18 tuổi, được tìm thấy chết ở công viên trung tâm thành phố New York ngày 26/8/1986. Hung thủ chính là người tình điển trai của cô.